Trung - Nhật và "cuộc chiến mới" ở lục địa đen

Thứ hai, 20/01/2014 12:54

(Cadn.com.vn) - Không chỉ cạnh tranh trên biển, trên không mà hai ông lớn Châu Á, Trung - Nhật còn kéo nhau sang cả Châu Phi, biến khu vực này thành “chiến trường mới”đầy sôi động và náo nhiệt.

Không chỉ xung đột tại Châu Á, “cuộc chiến mới” giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra tại Châu Phi hiện nay lại có thêm những yếu tố mới, biến nơi này thành “thương trường kiêm chiến trường”.

Căng thẳng leo thang hai bên kéo theo hàng loạt cuộc chiến bất ngờ khác. Ví như cuộc đối đầu giữa các phương tiện truyền thông Trung-Nhật trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần biển đảo hay trong lĩnh vực ngoại giao.

Để chứng tỏ không kém cạnh nước láng giềng, Nhật cố gắng làm hết sức mình để vươn sang Châu Phi, khu vực mà hầu như đã bị Tokyo lãng quên cách đây gần một thập kỷ. Ngay trong đầu năm 2014 này, cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lẫn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đều có mặt tại Châu Phi. Thủ tướng Nhật Bản Abe có chuyến công du lục địa đen một tuần.

Chắc không phải nói nhiều, mọi người đều biết mục đích của việc Tokyo lẫn Bắc Kinh có mặt tại Châu Phi mặc dù cả hai đều phủ nhận về sự tranh giành ảnh hưởng của mình. Chuyến thăm hai nhà lãnh đạo tới lục địa đen trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật lạnh nhạt khiến thế giới không khỏi ngạc nhiên, dấu hiệu “cuộc chiến mới” mang màu sắc “thương trường lẫn chiến trường”.

Theo nghiên cứu do hai giáo sư Gustavo Flores- Macías và Sarah Kreps tại Đại học Cornell (Mỹ), từ giữa những năm 1990, Trung Quốc gặt hái nhiều thành công trong mối quan hệ “hữu nghị” tại Châu Phi và Mỹ La tinh nhờ chính sách đối ngoại thực dụng. Trong khi đó, Nhật Bản dường như lại lãng quên vùng đất giàu tiềm năng này, chỉ đến khi ông Abe tái đắc cử.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây có bài xã luận, coi chuyến thăm của ông Abe là động thái so kè với Bắc Kinh. Thậm chí, tờ China Daily còn khẳng định, Nhật đang tìm cách kìm chân Trung Quốc tại Châu Phi, vận động các nước khu vực này ủng hộ Tokyo trở thành một thành viên thường trực của HĐBA LHQ trong tương lai.

Nhân sự kiện này người ta lại nhớ lại bài phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc - Châu Phi tổ chức tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 7-2012,  chính Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma lớn tiếng cảnh báo, Châu Phi đã đóng góp rất lớn vào cho sự phát triển của Trung Quốc thông qua việc cung cấp nguyên liệu thô và các sản phẩm khác. Nhưng Bắc Kinh đáp lại chẳng đáng là bao.

Kim Hùng (Theo Diplomat)